Sức trẻ ở công an phường

Thứ năm, 14/08/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Công an phường (CAP) là cấp cơ sở trực tiếp làm công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tiếp xúc với nhân dân và đấu tranh với các loại tội phạm... đòi hỏi mỗi CBCS phải luôn tận tâm, tận tụy với công việc. Có dịp tiếp xúc với CBCS ở CA các phường, nhất là CBCS trẻ mới cảm nhận thấy hết sự cố gắng, nhiệt huyết của họ.

Cao Đình Hải (bìa trái) đạt giải Nhất trong Hội thi CSKV giỏi cấp CATP Đà Nẵng.

TRẺ TUỔI ĐỜI NHƯNG “GIÀ” NGHIỆP VỤ

Nhắc đến lực lượng CSKV, nhiều người thường nghĩ đến những người công an khá đứng tuổi, bởi họ mới có kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc với nhân dân, cán bộ tổ dân phố, chi ủy khu dân cư, tổ chức thu thập thông tin, nắm bắt tình hình tội phạm...

Song thực tế, đội ngũ CSKV hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng phần lớn đều là những người thuộc thế hệ 8, 9X, họ trẻ nhưng về bản lĩnh, nghiệp vụ thì chẳng thua kém thế hệ đàn anh.

Tại hội thi CSKV giỏi về nghiệp vụ vừa được CATP Đà Nẵng tổ chức, tôi đặc biệt ấn tượng với Thượng sĩ Cao Đình Hải- CSKV CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) không chỉ ở khuôn mặt “búng ra sữa” mà là ở lối tuyên truyền cuốn hút, cách dẫn dắt người nghe.

Kết quả, Hải đã vượt qua 18 thí sinh xuất sắc khác (đã qua vòng sơ khảo ở các CAP và CAQ) để giành giải Nhất của cuộc thi và được Giám đốc CATP đánh giá rất cao về khả năng phát động phong trào.

Cao Đình Hải sinh năm 1992, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp CSND 2, chuyên ngành CSKV loại giỏi vào tháng 9-2012 thì về nhận công tác tại CAP Hải Châu 2. Đến tháng 10-2012, anh được lãnh đạo Ban chỉ huy CAP tin tưởng, phân công phụ trách khu vực Cầu Vồng với 6 tổ dân phố, 1.200 nhân khẩu.

Ngoài 4 tuyến đường chính thì khu vực có nhiều kiệt hẻm chằng chịt, tình hình ANTT khá phức tạp nên công tác quản lý khu vực là một thách thức lớn đối với chàng CSKV vừa rời ghế nhà trường.

“Cái khó ló cái khôn”, Hải một mặt nắm thông tin về tình hình từ người tiền nhiệm, mặt khác xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể về thống kê nhân hộ khẩu, tiếp cận địa bàn, tổ trưởng các tổ dân phố, Chi ủy khu dân cư, từng nhà dân và đến các đối tượng ma túy, hình sự, thanh thiếu niên hư... Chỉ một thời gian ngắn, Hải đã có được những thông tin mình cần, từ đó xây dựng kế hoạch quản lý, tuyên truyền phòng chống tội phạm để báo cáo với cấp ủy, BCH CAP và triển khai tại địa bàn quản lý.

Từ những kiến thức thực tế nắm bắt, thu thập được ở địa bàn quản lý và trên địa bàn quận, thành phố cũng như cả nước, Hải đem vận dụng vào nhiều buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các tổ dân phố. Ngoài ra, Hải đưa hình ảnh của các vụ án trình chiếu trên slide qua màn hình rộng để minh họa, giúp người dân dễ hiểu và nắm bắt được các phương thức, thủ đoạn của đối tượng, từ đó có ý thức tự phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm.

Hải tâm sự: “Công việc của một CSKV tưởng là khô khan nhưng không phải vậy. Nó thực sự có nhiều màu sắc và cũng nhiều buồn vui nên chỉ khi yêu nghề thực sự mới hiểu rõ được”.

Thượng sĩ Cao Đình Hải trong một buổi phát động phong trào TDBVANTQ.

XỨNG DANH CẢNH SÁT HÌNH SỰ

Gần 4 năm công tác CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu), trung úy Nguyễn Thành Nhân (1985) - Tổ trưởng Tổ hình sự CAP Thạch Thang được đồng đội trong đơn vị hết sức khen ngợi bởi thành tích đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự trên địa bàn.

Không thể kể hết các vụ việc anh đã tham gia cùng đồng đội, chỉ riêng trong thời gian khoảng giữa tháng 6 đến cuối tháng 7-2014, trên địa bàn P. Thạch Thang xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự thì Nguyễn Thành Nhân đã cùng đồng đội làm rõ cả 7 vụ, trong đó anh trực tiếp tham gia 6 vụ, làm rõ 17 đối tượng, chuyển CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra mở rộng 6 vụ, xử lý hành chính 1 vụ, 9 đối tượng.

Đáng chú ý như: 2 vụ trộm tài sản xảy ra tại đường Lý Thường Kiệt và đường Phan Bội Châu; hai vụ trộm xe máy tại đường Lê Duẩn và đường Lý Thường Kiệt; vụ cá độ bóng đá trên đường Hải Phòng; vụ bắt, giữ người trái pháp luật trên đường Nguyễn Du... 

Trung úy Nhân tâm sự: “Quan điểm của mình là làm hết việc chứ không hết giờ. Vì vậy khi được lãnh đạo Ban chỉ huy CAP phân công điều tra, giải quyết các vụ việc thì không chỉ bản thân mà tất cả anh em CBCS trong đơn vị đều tập trung giải quyết đến khi nào xong việc mới tính chuyện nghỉ ngơi”.

Trung úy Nguyễn Thành Nhân (phải) cùng đồng đội bàn phương án điều tra vụ việc.

Không chỉ nổi bật bởi thành tích đấu tranh với các loại tội phạm, về công tác giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư, chậm tiến... cũng được Nhân đưa vào chương trình hoạt động của mình. Có nhiều trường hợp được Nhân giúp đỡ đã tiến bộ, trở thành người tốt, có công ăn việc làm ổn định.

Đơn cử như T.D.H, từng phạm tội cướp giật tài sản, N.T.S tham gia đòi nợ thuê... nay đã có công ăn việc làm ổn định. Hay như trường hợp em N.V.T. nhiều lần trộm cắp tài sản, bị xử lý nhưng không tiến bộ, T. còn lên mạng lập nick ảo, giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Sau khi được lãnh đạo phân công quản lý, giúp đỡ T., Nhân đã gặp mặt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, qua đó cảm hóa và giúp T. có việc làm ổn định, không còn tái phạm.

Trung tá Nguyễn Quang Tùng-Trưởng CAP Thạch Thang cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của CAP theo kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc CATP, BCH CAP đã đề ra nhiều chương trình công tác, trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc của từng CBCS trong đơn vị.

Trong quá trình công tác, bản thân Trung úy Nguyễn Thành Nhân đã thể hiện tốt năng lực của mình, đồng thời đã tham mưu, đề xuất cho Ban chỉ huy CAP nhiều kế hoạch giúp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn